Kinh tế CN 23/03/2025 22:49

Nhiệt độ xuống thấp, người dân vùng cao chủ động phòng chống đói rét cho vật nuôi

10:40, 25/12/2024
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt tại một số xã vùng cao, nhiệt độ xuống thấp kèm theo mưa và sương muối. Cùng với chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn của Chính quyền và các cơ quan chuyện môn, người chăn nuôi ở huyện vùng cao Kỳ Sơn đã chủ động triển khai nhiều giải pháp trong phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do đói, rét trong mùa đông.

Cùng với tích cực bổ sung thức ăn cho vật nuôi đủ no, vào những ngày đông giá rét này, gia đình ông Và Bá Sải, bản Mường Lống 2, xã vùng cao Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, đã chủ động xây dựng chuồng trại kiên cố, kín gió bằng ván gỗ, đồng thời che bạt chắn sương muối cho vật nuôi khi nhiệt độ xuống thấp vào ban đêm.

Ông Và Bá Sải, bản Mường Lống 2, xã vùng cao Mường Lống tích cực bổ sung thức ăn cho vật nuôi đủ no vào ngày những đông giá rét.
Ông Và Bá Sải, bản Mường Lống 2, xã vùng cao Mường Lống tích cực bổ sung thức ăn cho vật nuôi đủ no vào ngày những đông giá rét.
Các hộ dân xây dựng chuồng trại kiên cố và vây bạt chắn gió lùa vào ban đêm.
Các hộ dân xây dựng chuồng trại kiên cố và vây bạt chắn gió lùa vào ban đêm.

Ông Và Bá Sải chia sẻ: “Trước đây khi gia đình ông và nhiều người dân trong bản còn chăn nuôi gia súc thả rông thường gặp rủi ro rất nhiều, số lượng gia súc chết khó kiểm soát. Những năm gần đây, được Chính quền và các cơ quan chuyên môn hỗ trợ, tập huấn và tuyên truyền công tác phòng chống đói rét gia đình ông đã chủ động hơn trong công tác tiêm phòng và các biện pháp chăm sóc cho vật nuôi của gia đình. Nhờ vậy mà vật nuôi của gia đình không còn bị thiệt hại như nhiều năm trước đây".

Hộ ông Cử Bá Cò, bản Sa Lầy, xã Mường Lống tổ chức nuôi nhốt đàn gà trong chuồng trại kín gió trong những ngày nhiệt độ xuống thấp.
Hộ ông Cử Bá Cò, bản Sa Lầy, xã Mường Lống tổ chức nuôi nhốt đàn gà trong chuồng trại kín gió trong những ngày nhiệt độ xuống thấp.

Còn gia đình ông Cử Bá Cò, bản Sa Lầy, xã Mường Lống, là một trong những hội viên Hội nông sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu của huyện Kỳ Sơn, nhờ mô hình chăn nuôi gà đen truyền thống. Hàng năm, gia đình ông Sải duy trì đàn gà từ 1.000 đến 1.200 con gà đen bản địa. Để bảo vệ và giảm thiệt hại trong mùa đông giá rét, gia đình ông Cò đã chủ động xây dựng nhiều chuồng trại kiên cố, kín gió và lặp đạt hệ thống bóng đèn sưởi cho đàn gia cầm.

Người  dân thắp đèn sưởi ấm cho vật nuôi.
Người dân thắp đèn sưởi ấm cho vật nuôi.

“Gà có sức chống chịu rất yếu, mùa đông, mùa rét đậm, rét hại chúng ta phải làm chuồng trại cho khép kín tránh gió lùa và sương muối, đồng thời con nhỏ ta cần thắp bóng đèn cho nó sượi ấm, nếu trời rét mà thả rông, gà dễ bị bệnh chết, gây thiệt hại về kinh tế”. Ông Cử Bá Cò chia sẻ thêm.

Lãnh đạo huyện và các ngành chuyên môn tích cự xuống cơ sở vận động và hướng dẫn bà con nông dân phòng chống đói, rét cho vật nuôi.
Lãnh đạo huyện và các ngành chuyên môn tích cự xuống cơ sở vận động và hướng dẫn bà con nông dân phòng chống đói, rét cho vật nuôi.

Kỳ Sơn là địa phương có tổng đàn gia súc lớn với gần 70.000 con trâu, bò, gần 39.000 con lợn, 3.000 con dê và 380.000 con gia cầm. Do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại kèm theo mưa dông, hàng năm cứ vào mùa đông, đàn vật nuôi của người dân thường bị chết do rét đậm và dịch bệnh, nhất là từ tháng 11 năm trước đến tháng 2 năm sau. Rút kinh nghiệm từ thiệt hại trước đây, người dân huyện miền núi Kỳ Sơn, nhất là các hộ chăn nuôi ở các xã vùng cao như: Mường Lống, Huồi Tụ, Nậm Cắn, Na Ngoi, Tây Sơn, Bảo Nam, Nậm Càn, những địa bàn có nhiệt độ xuống thấp và xuất hiện băng giá đã chủ động trong công tác phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi.

Người dân vùng cao xây dựng chuồng trại kiên cố, giúp vật nuôi ấm vào mùa đông, tránh thiệt hại do giá rét và dịch bệnh.

Ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, cho biết thêm: “Người dân trên địa bàn vẫn chăn nuôi theo truyền thống là chủ yếu. Gia súc, gia cầm thường nuôi thả rông. Những hộ gia đình này, chúng tôi đã chỉ đạo người dân làm nhà tạm hoặc căng bạt và nhen lửa cho vật nuổi đủ ấm. Đồng thời cũng phân công các cơ quan chuyên môn xuống tại các gia trại tuyên truyền người dân phải thường xuyên theo dõi gia súc, không chỉ chống đói mà kiểm soát cả dịch bệnh, nếu có biểu hiện vật nuôi ốm yếu sẽ kịp thời chữa trị ngay".

Với đặc thù vùng núi cao, mùa Đông ở Kỳ Sơn, nhiệt độ ban đêm có thể xuống đến 1 đến 3 độ C, với tổng đàn gia súc lớn, việc chủ động phòng chống đói rét rất cần thiết.
Với đặc thù vùng núi cao, mùa Đông ở Kỳ Sơn, nhiệt độ ban đêm có thể xuống đến 1 đến 3 độ C, với tổng đàn gia súc lớn, việc chủ động phòng chống đói rét rất cần thiết.

Với đặc thù vùng núi cao, mùa Đông ở Kỳ Sơn, nhiệt độ ban đêm có thể xuống đến 1 đến 3 độ C kèm theo sương muối dày đặc làm cho lượng thức ăn giảm, khiến gia súc dễ mắc bệnh và dễ chết. Cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chuyên môn huyện vùng cao Kỳ Sơn, đã tăng cường công tác chỉ đạo và hướng dẫn người dân chủ động phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi. Đặc biệt là những địa phương vùng cao, cần tăng cường đốt lửa suổi ấm, quây kín chuồng trại, tiêm phòng vaccine đầy đủ cho vật nuôi… Đồng thời, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không chăn thả rông đàn trâu, bò khi nhiệt độ giảm sâu; bổ sung thức ăn, nước ấm để đảm bảo đàn vật nuôi không bị đói, lạnh.

Lữ Phú

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện